Kết quả tìm kiếm cho "không gây nguy hiểm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5528
Chiều 20/10, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Hội Quân dân y Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu khoa học sức khỏe và Vườn Quốc gia Phú Quốc tổ chức Hội thảo khoa học về sức khỏe tinh thần với chủ đề “Tác động của thuốc lá đối với sức khỏe tinh thần”.
Người lầm tưởng sốt cao chỉ đơn thuần là dấu hiệu hệ miễn dịch hoạt động nhưng khi thân nhiệt vượt 39-40 độ C, chuyển hóa cơ thể tăng mạnh, sốt cao có thể gây biến chứng nguy hiểm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11.
Những năm gần đây các hiện tượng thời tiết cực đoan, điển hình là lốc xoáy đang có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ; nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Dù Chelsea dễ dàng đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-0, tuy nhiên, màn trình diễn của Alejandro Garnacho lại mang đến ít nhiều thất vọng.
Tỏi giàu dinh dưỡng, hỗ trợ phòng bệnh, nhưng bác sĩ cảnh báo một số người ăn sai cách có thể gây hại sức khỏe, thậm chí làm nặng thêm bệnh nền.
Dự báo, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên vùng biển phía đông Philippines sẽ mạnh lên thành bão, đổ bộ vào Biển Đông ngày 20/10 tới và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Vừa qua, một bé gái 11 tuổi ở Nghệ An bất ngờ mắc bệnh dại từ chính chú chó nuôi trong nhà. Con vật đã chết không rõ nguyên nhân chỉ vài ngày trước khi trẻ phát bệnh. Trường hợp đau lòng này như hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan của nhiều phụ huynh trong việc phòng, chống bệnh dại.
Ngày 16-10, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 100 ca thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) thành công, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong điều trị bệnh lý van tim tại Việt Nam.
Các chuyên gia ước tính 100.000-150.000 người Việt đang sống chung với một bệnh lý nguy hiểm có thể gây đột quỵ, nhưng triệu chứng dễ nhầm lẫn với sự suy yếu tuổi già.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc (Liên Hợp quốc) ngày 15/10 cho biết, lượng khí carbon dioxide (CO₂) trong khí quyển đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024, với mức gia tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1957.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến đường tại Quảng Trị bị sạt lở, chia cắt. Chính quyền địa phương đã sơ tán 10 hộ dân với 46 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.